TPO - Triều Tiên cho rằng việc Mỹ cáo buộc nước này đứng sau vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry là hành động “khiêu khích chính trị trắng trợn”, đồng thời thề sẽ trả đũa.
Trước đó, Cố vấn an ninh nội địa Mỹ Tom Bosset hôm 18/12 tuyên bố công khai trên tờ Wall Street rằng Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5 vừa qua, gây ảnh hưởng cho hàng trăm nghìn máy tính trên toàn cầu.
Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này không liên quan gì tới vụ tấn công mạng này và sẽ không bao giờ tha thứ cho những cáo buộc “vô căn cứ” của Mỹ.
Tuy nhiên, quan chức này không cho biết cách thức sẽ phản ứng với Mỹ.

Theo phân tích của một số chuyên gia, lý do khiến Triều Tiên có thể là kẻ đứng sau vụ phát tán mã độc WannaCry là do họ rất cần khoản tiền khổng lồ để chèo chống cho các vụ thử hạt nhân tốn kém và áp lực từ quốc tế.

Một loạt các quốc gia đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với cáo buộc của Mỹ rằng, Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng WannaCry khiến thế giới điêu đứng nhiều tháng trước.

Hai tin tặc Trung Quốc đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì phát tán mã độc tống tiền (ramsomware) SLocker Android nhằm vào smartphone.

Chuyên gia cho rằng mã độc WannaCry có thể tấn công vào hệ thống máy tính đang sử dụng hệ điều hành cũ của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Anh.

Tập đoàn An ninh mạng Bkav cho biết, mã độc mới xuất hiện EternalRocks khai thác các lỗ hổng dịch vụ SMB để phát tán trên các thiết bị Windows. Mã độc này có khả năng lây rộng hơn WannaCry nhờ sử dụng tới 7 công cụ tấn công bị rò rỉ của NSA, trong khi WannaCry chỉ khai thác 2 trong số này.